Học cách phụng sự nhân dân của Bác

Thứ tư, 20/05/2015 11:03

(Cadn.com.vn) - Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị và tuyên dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và đông đảo nhân dân, cán bộ, đảng viên đã dự hội nghị.

Đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND và đồng chí Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 10 điển hình tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác.

Ông Nguyễn Thanh Quang–Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đà Nẵng thực sự đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp đảng ủy, chính quyền, đơn vị xây dựng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Mỗi địa phương đơn vị đã chủ động gắn việc học tập, làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc để chấn chỉnh kịp thời, tạo được lòng tin trong nhân dân. Qua 4 năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo, nhận thức của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố đã có sự chuyển biến rõ nét, tác động mạnh mẽ vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương. Từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân thời gian qua, có ý nghĩa vô cùng quan trọng cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Bác Hồ luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc để nhân dân học tập và làm theo, Người thường nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là vậy.

Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Thọ việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác trong 4 năm qua còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Đó là không ít cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Chỉ thị 03, chưa thật sự quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện, vẫn còn nặng hình thức, thiếu cụ thể.  Đáng nói là những lĩnh vực thường nảy sinh tiêu cực nhất, lại thấy chưa có hoặc có quá ít những tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo Bác.

“Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải đề cao phương pháp nêu gương và là nhu cầu tự thân của mỗi người, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nói đi đôi với làm, nói được thì phải làm được. Kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, xa rời thực tế,  xa rời quần chúng, phê phán những cán bộ, đảng viên chỉ thụ động, ỷ lại và sợ trách nhiệm. Cần gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với các hoạt động chuẩn bị, tổ chức và tiến hành thành công đại hội Đảng các cấp. Đại hội Đảng bộ là sự kiện chính trị lớn, quan trọng trong đời sống chính trị các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị.

Vì vậy, phải quán triệt sâu sắc tinh thần của Chỉ thị 03, trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ trong tình hình mới và phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ toàn Đảng, toàn dân tham gia đóng góp xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp. Cần phải phê phán  một bộ phận cán bộ, công chức càng gần đến ngày tiến hành đại hội Đảng thì né tránh, ngại va chạm, không dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao để không bị mất lòng, được tỷ lệ phiếu bầu cao.  Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người suy thoái về chính trị, đạo đức, xa dân, không lắng nghe dân, không vì dân.

Đặc biệt, chú trọng nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ là “Đội ngũ cán bộ công chức phải thật sự là công bộc của dân chứ không phải là quan cách mạng. Thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội. Các chủ trương lớn của thành phố như “5 không, 3 có”, “5 xây, 3 chống”, “năm văn hóa, văn minh đô thị”... tất cả đều hướng đến nhiệm vụ lớn là phải xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố giàu, đẹp, văn minh, là một trong những đô thị lớn của cả nước...

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 15 cá nhân điển hình và 10 cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác.

Hoàng Anh